Sáng nay, phát hiện chất độc tại trụ sở LHQ
SGGP:: Cập nhật ngày 31/08/2007 lúc 15:44'(GMT+7)

Sáng nay, 31-8, trụ sở LHQ đã nóng lên với thông tin cho biết xuất hiện chất độc trong trụ sở. Chất độc này xuất phát từ một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học tại Iraq.

Chất độc cổ điển

Các cơ quan chức năng tại Mỹ xem xét hiện trường nơi có chất độc tại trụ sở LHQ

Theo người phát ngôn LHQ Marie Okabe cho biết Ủy ban thanh sát LHQ (UNMOVIC) đã phát hiện một vài gam chất lỏng trong đó có chứa chất phosgene. Chất này trước đó nằm trong container đặt tại văn phòng của UNMOVIC gần trụ sở LHQ. Phosgene là hóa chất độc không màu dùng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa và thuốc trừ sâu thường được sủ dụng thời Thế chiến thứ nhất để gây ngạt. Dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp, chất độc này có thể hòa vào chất lỏng để vận chuyển và cất giữ. Khi chất lỏng này được phơi ra ngoài, nó sẽ nhanh chóng chuyển thành dạng khí lơ lửng gần sàn nhà và nhanh chóng lan tỏa. Khu vực trụ sở của UNMOVIC đang được theo dõi chặt chẽ với các thiết bị phát hiện vũ khí hóa học. 3 container chứa các hóa chất của UNMOVIC đã được bàn giao lại cho Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Theo các quan chức UNMOVIC, chất Phosgene từng được các thanh sát viên LHQ phát hiện tại nhà máy sản xuất vũ khí hóa học Al Muthana ở Iraq năm 1996. UNMOVIC tin rằng chất độc tìm thấy ở trụ sở LHQ không đặt ra mối đe dọa tức thời cho mọi người. Người phát ngôn của UNMOVIC cho rằng chất độc đã đến nhầm địa chỉ ở New York. Giờ đây công việc điều tra sẽ xác định nguyên nhân. Thư ký báo chí Nhà Trắng Tony Snow cho biết lẽ ra hóa chất nói trên đã được chuyển tới một phòng thí nghiệm một cách an toàn.

UNMOVIC được thành lập năm 1999 có nhiệm vụ “giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt” tại Iraq. Sau khi Mỹ chiếm Iraq và không tìm thấy bất cứ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào nên UNMOVIC cũng bị đóng cửa.

Nguy cơ khủng bố?

Tòa nhà trụ sở LHQ tại New York từ lâu được xem là một trong các mục tiêu của bọn khủng bố nên được bảo vệ cẩn mật. Sau sự kiện 11-9, tòa nhà trụ sở LHQ càng được bảo vệ cẩn mật hơn.

Vụ việc trên xảy ra trong lúc Tổng thư ký LHQ không có mặt ở trụ sở, ông đang thăm Turin, Italia. Vụ việc không dừng lại ở trụ sở LHQ, UNMOVIC đang bị dư luận đặt câu hỏi về cách làm việc tùy tiện của cơ quan này khi thu thập chất độc từ Iraq lại không bảo quản tốt, dễ bị rơi vào tay các phần tử khủng bố. Thậm chí trong văn phòng của UNMOVIC người ta còn tìm thấy nhiều thành phần của tên lửa Scud lấy từ Iraq về. Người phát ngôn UNMOVIC Ewen Buchanan cho biết do nhiều thành phần hóa chất và vũ khí không thể phân tích tại Iraq (do không có đủ thiết bị) nên họ phải chở sang các nước khác và chở về Mỹ để phân tích. Sau khi được dựng lên để thanh tra cái gọi là “vũ khí hủy diệt hàng loạt” của Iraq, giờ đây, mặc dù đã chấm dứt sứ mạng một cách mất mặt, UNMOVIC đang tiếp tục gây khó khăn cho LHQ.

Quốc Minh
(theo AFP, Washington Post)

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Còn hơn 5.000 đối tượng trốn lệnh truy nã   (31/08/2007,15:41)
“Cổ tích” Cầu Tre   (31/08/2007,15:36)
Thế giới đối mặt với “bom hẹn giờ arsenic”  (31/08/2007,15:33)
Vụ một trọng tài Indonesia bị đánh: Malaysia xin lỗi Indonesia  (31/08/2007,15:31)
Bangladesh: Phát hành tem tôn vinh người đoạt giải Nobel Hòa bình   (31/08/2007,15:29)
Israel: Hai tàu đâm nhau tại cảng Haifa  (31/08/2007,15:27)
Tòa nhà cao nhất Mỹ Latin ở Mexico: Hàng ngàn người sơ tán vì bom  (31/08/2007,15:25)
Afghanistan: Chỉ huy Taliban bị bắn hạ?  (31/08/2007,15:22)
Phải đi đến cùng của sự thật!   (31/08/2007,15:22)
Tour Caravan EWEC đến Quảng Trị   (31/08/2007,15:16)