Afghanistan phát hiện mỏ dầu trữ lượng hơn 1,8 tỷ thùng

Hãng AFP ngày 16-8 dẫn lời người phát ngôn Bộ Tài nguyên Afghanistan Jawar Omal cho biết, các chuyên gia địa chất nước này và quốc tế vừa phát hiện một mỏ dầu lớn giữa khu vực tam giác 3 tỉnh Balkh, Hairatan và Shuburghan ở miền Bắc.

Hãng AFP ngày 16-8 dẫn lời người phát ngôn Bộ Tài nguyên Afghanistan Jawar Omal cho biết, các chuyên gia địa chất nước này và quốc tế vừa phát hiện một mỏ dầu lớn giữa khu vực tam giác 3 tỉnh Balkh, Hairatan và Shuburghan ở miền Bắc.

Theo ước tính ban đầu, trữ lượng dầu mỏ hơn 1,8 tỷ thùng. Với giá dầu thô biển Bắc trên thị trường London ngày 16-8 là 75,3 USD/thùng thì tổng giá trị của mỏ dầu mới phát hiện này lên tới 135 tỷ USD.

Ông J.Omal còn cho biết, sắp tới chính phủ Afghanistan sẽ tổ chức đấu thầu xây dựng hàng loạt khu mỏ đồng, dầu và các mỏ khí thiên nhiên khác để phát triển đất nước và hy vọng với 3.000 tỷ USD tổng giá trị kiếm được từ các mỏ này họ có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn và viện trợ từ các nước phương Tây.  

P.A.

Tin cùng chuyên mục