Afghanistan: Sản lượng thuốc phiện tăng kỷ lục

Sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan đã tăng 87% trong năm 2017, lên mức kỷ lục 9.000 tấn. 
Đây là một phần nội dung trong báo cáo tổng hợp vừa công bố của Văn phòng Liên hiệp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) về vấn nạn ma túy tại quốc gia Nam Á này. Báo cáo của UNODC có sử dụng số liệu điều tra của Bộ Phòng chống ma túy Afghanistan, cho thấy diện tích đất trồng cây thuốc phiện ở quốc gia Nam Á này cũng đã tăng lên mức kỷ lục 328.000ha, tăng 63% so với năm 2016. 
Theo UNODC, trong năm 2017, lực lượng chức năng Afghanistan đã tiêu hủy 750ha diện tích đất trồng cây thuốc phiện, tăng 111% so với năm trước đó. Afghanistan từng là nguồn cung 90% ma túy trên toàn thế giới vào đầu những năm 2010 và một phần không nhỏ của những khoản tiền thu được từ hoạt động buôn bán mặt hàng cấm này tài trợ cho phiến quân và các tổ chức khủng bố quốc tế, gây nên tình trạng bất ổn ngày càng lan rộng.

Tin cùng chuyên mục