Afghanistan: Tấn công liều chết khiến 12 nhân viên an ninh thiệt mạng

Người phát ngôn cảnh sát Afghanistan Zia Durani cho biết, ít nhất 12 nhân viên an ninh thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào sở cảnh sát tại quận Maroof thuộc tỉnh Kandahar, cách thủ đô 450km về phía Nam, ngày 28-9.
 Người phát ngôn Qari Yusuf Ahmad của Taliban nói rằng, Taliban thừa nhận thực hiện vụ tấn công nói trên và nhấn mạnh rằng hơn 20 nhân viên an ninh đã thiệt mạng.
Trong thông tin liên quan, Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo đã có 11 người thương vong trong vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ tại Kabul. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, một trong những tên lửa đã gặp trục trặc và hiện đang xúc tiến điều tra về sự cố tên lửa này. 

Tin cùng chuyên mục