Ai lười, ai chăm vận động?

Sử dụng ứng dụng điện thoại di động để theo dõi hoạt tính thể chất, các nhà khoa học thuộc ĐH Stanford (Mỹ) đã xác định được người dân nơi nào ưa vận động và “lười” nhất thế giới.
Ai lười, ai chăm vận động?

Với việc phân tích dữ liệu từ hơn 700.000 người tại 111 quốc gia trên thế giới, sử dụng ứng dụng điện thoại di động để theo dõi hoạt tính thể chất, các nhà khoa học thuộc ĐH Stanford (Mỹ) đã xác định được người dân nơi nào ưa vận động và “lười” nhất thế giới.

Chẳng hạn, cư dân Hong Kong thực hiện trung bình 6.880 bước đi/ngày, trong khi người dân Indonesia chỉ đi 3.513 bước/ngày. Theo các nhà khoa học, những người tham gia nghiên cứu trung bình thực hiện khoảng 5.000 bước/ngày.

Tin cùng chuyên mục