Đêm độc tấu guitar của nghệ sĩ Lê Hoàng Minh

(SGGP). - Vào tối 27-11, tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), quận 1, TPHCM, diễn ra chương trình độc tấu guitar của nghệ sĩ Lê Hoàng Minh - thành viên của nhóm tứ tấu guitar hàng đầu Guitar Trek ở Australia.

(SGGP). - Vào tối 27-11, tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), quận 1, TPHCM, diễn ra chương trình độc tấu guitar của nghệ sĩ Lê Hoàng Minh - thành viên của nhóm tứ tấu guitar hàng đầu Guitar Trek ở Australia.

Lê Hoàng Minh đã từng đi lưu diễn khắp châu Âu và tham gia trình diễn tại nhiều liên hoan âm nhạc quốc tế. Anh để lại dấu ấn với công chúng yêu nhạc cổ điển quốc tế bằng việc xuất sắc vượt qua 30 nghệ sĩ guitar trẻ đến từ 10 nước để giành giải nhất cuộc thi guitar quốc tế Tokyo lần thứ 50 tổ chức ở Nhật Bản. Ngoài ra, anh cũng là một giáo viên đắt giá tại Canberra, nỗ lực góp phần phát triển tài năng cho các thế hệ nghệ sĩ guitar trẻ.

Năm 2008, Lê Hoàng Minh ra mắt album đầu tay The Fall of Births và nhận được nhiều đánh giá tích cực đặc biệt của giới báo chí và các nhà phê bình âm nhạc. Sau đó vài năm, anh tiếp tục thắng lợi với album song tấu guitar và sáo Duo Merindah…

Sau đêm diễn tại TPHCM, nghệ sĩ Lê Hoàng Minh sẽ trình diễn độc tấu tại Hà Nội và tham gia vào các lớp học ngắn ngày - truyền đạt kiến thức, kỹ thuật, cách trình diễn cho các em học sinh, sinh viên…

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục