Raggabund tỏa sáng với âm nhạc đa sắc màu

Raggabund tỏa sáng với âm nhạc đa sắc màu

Không phải ngẫu nhiên mà Viện Goethe tại TPHCM đã mời ban nhạc Raggabund biểu diễn mở màn cho chuỗi các sự kiện của lễ hội nước Đức tại Việt Nam trong năm 2015, nhằm đánh dấu 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, mà chính là bởi sự đa dạng họ trong âm nhạc. “Họ được coi là đại diện cho một nước Đức đa văn hóa và rực rỡ sắc màu…”, bà Sonja Stoll, Viện trưởng Viện Goethe TPHCM, cho biết.

Hai anh em Paco Mandoza và Don Caramelo tại Nhà hát Bến Thành. Ảnh: YUME

Paco Mandoza, trưởng nhóm, cho biết đây là lần thứ hai họ trở lại Việt Nam, cách đây gần hai năm họ đã từng đến Việt Nam để biểu diễn tại CAMA Festival diễn ra tại Hà Nội. Sau lần đó, họ thấy khán giả Việt Nam thật dễ gần và thân thiện. Âm nhạc của họ luôn mang mọi người đến gần nhau hơn, gần như không có khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả, nói như Don Caramelo, nhạc của họ hướng đến thế hệ tương lai nghĩa là một thế hệ với sự đa dạng về phong cách và sắc màu. Với họ, nước Đức, quê hương thứ hai sau Nam Mỹ, là một đất nước đa văn hóa, ở đó có đủ các cộng đồng nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và người Đức cũng rất đa tính cách và gu thẩm mỹ âm nhạc, do đó Raggabund là một sự hội tụ của tất cả nét văn hóa ấy.

GIA LINH

Tin cùng chuyên mục