Ấn Độ: Cháy khách sạn, ít nhất 17 người chết

Ít nhất 17 người chết và 3 người bị thương khi một khách sạn ở khu mua sắm Karol Bagh, trung tâm thủ đô New Delhi, Ấn Độ, bốc cháy ngày 12-2. 
Ít nhất 17 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ cháy khách sạn Cung Điện Arpit. Ảnh: Times of India
Ít nhất 17 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ cháy khách sạn Cung Điện Arpit. Ảnh: Times of India

Theo Indian Express, vụ cháy xảy ra khi có tiệc cưới đã đặt 35 phòng của khách sạn. Trong số những người thiệt mạng có 1 phụ nữ và 1 trẻ em do cố gắng thoát nạn bằng cách nhảy từ cửa sổ.

Phó Cảnh sát trưởng New Delhi Virendra Singh cho biết, 35 người đã được giải cứu. Hầu hết nạn nhân đang ngủ khi đám cháy bùng phát. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy khói dày đặc và lửa bốc ra từ tầng cao nhất của khách sạn 3 tầng với phần đông là khách du lịch. Nguyên nhân vụ cháy được cho do chập điện. Chính quyền New Delhi thường xuyên tiến hành các cuộc kiểm tra bất ngờ để thực thi các quy tắc xây dựng, các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và các thủ tục sơ tán, nhưng các biện pháp này chưa đủ đảm bảo an toàn cho thành phố hơn 18 triệu dân.

Tin cùng chuyên mục