Ấn Độ gia nhập Thỏa thuận Wassenaar

Theo The Hindu, tại phiên họp toàn thể ở Vienna (Áo), Ấn Độ đã trở thành thành viên thứ 42 của Thỏa thuận Wassenaar về kiểm soát xuất khẩu vũ khí thông thường và các sản phẩm công nghệ lưỡng dụng (gọi tắt là Thỏa thuận Wassenaar). 
Trên trang mạng xã hội Twitter, Đại sứ Pháp tại Ấn Độ Alexandre Ziegler  nhấn mạnh với tư cách là Chủ tịch Thỏa thuận Wassenaar năm nay, Pháp chúc mừng New Delhi gia nhập thỏa thuận này.
Ông khẳng định, với việc tham gia thỏa thuận trên sau khi gia nhập Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR), Ấn Độ đang đóng vai trò ngày càng tăng trong thế giới ngày nay. Việc gia nhập Thỏa thuận Wassenaar có thể giúp củng cố các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân của Ấn Độ và xây dựng một hồ sơ để New Delhi có thể gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG).
Trước đó, hồi năm ngoái, Ấn Độ đã gia nhập MTCR, qua đó mở đường cho nước này có thể tiếp cận các công nghệ tên lửa quan trọng, cũng như xuất khẩu tên lửa. 

Tin cùng chuyên mục