Ấn Độ: Lập đội đặc nhiệm bảo vệ tài sản không gian

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vừa thành lập đơn vị đặc nhiệm chống mối đe dọa ngày càng lớn với các tài sản không gian. Đơn vị mới thành lập hôm qua này đặt dưới quyền Bộ Chỉ huy hỗn hợp quốc phòng và sẽ là kênh duy nhất để phối hợp hoạt động của các lực lượng vũ trang, Cục Không gian và Cơ quan Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO).

Tân Hoa Xã dẫn lời ông A. K. Antony, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết,nước này muốn sử dụng không gian cho các mục đích hòa bình và vẫn theo chính sách phi vũ trang không gian, tuy nhiên các loại vũ khí chống vệ tinh, thiết bị phóng cỡ nhỏ và cỡ lớn, cũng như một loạt hệ thống quân sự trong không gian xuất hiện nhiều gần đây nên Ấn Độ phải có giải pháp bảo vệ các tài sản không gian của mình.

Ấn Độ là một nước có chương trình hàng không vũ trụ khá mạnh. ISRO dự tính phóng tàu thăm dò tự động Chandrayaan-1 lên mặt trăng cuối năm 2008, tàu vũ trụ không người lái tới sao Hỏa vào năm 2012...

P.N.

Tin cùng chuyên mục