Ấn Độ phóng tàu thăm dò Mặt trăng

Theo tờ Guardina, chiều 22-7, Ấn Độ đã phóng tàu vũ trụ thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-2 từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota bang Andhra Pradesh, miền Đông Ấn Độ, bằng tên lửa đẩy GSLV MKIII tiên tiến nhất của nước này.
Tên lửa đẩy GSLV III Mark 1 mang theo tàu thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-2 của Ấn Độ được đặt vào bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở bang Andhra Pradesh, ngày 15/7/2019. Ảnh: Gadgets/TTXVN
Tên lửa đẩy GSLV III Mark 1 mang theo tàu thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-2 của Ấn Độ được đặt vào bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở bang Andhra Pradesh, ngày 15/7/2019. Ảnh: Gadgets/TTXVN

 Trước đó, việc phóng Chandrayaan-2 vào rạng sáng 15-7 đã bị hủy sát giờ phóng do sự cố kỹ thuật liên quan đến tầng nhiên liệu. Dự kiến, tàu vũ trụ sẽ đáp thiết bị đổ bộ xuống gần vùng cực Nam chưa được khám phá của Mặt trăng 48 ngày sau thời điểm phóng, thực hiện nhiệm vụ phân tích khoáng vật, lập bản đồ bề mặt và tìm kiếm nước trên hành tinh này.

Các thiết bị được Chandrayaan-2 đưa lên Mặt trăng gồm 1 phi thuyền quỹ đạo, 1 thiết bị đổ bộ, 1 thiết bị tự hành. Hầu hết các linh kiện do Ấn Độ tự thiết kế chế tạo. Chi phí cho sứ mệnh ước tính vào khoảng 141 triệu USD.  

Nếu thành công, Chandrayaan-2 sẽ đánh dấu bước nhảy vọt trong lĩnh vực thăm dò không gian của Ấn Độ, đưa nước này trở thành quốc gia thứ 4 sau Mỹ, Nga và Trung Quốc thực hiện hạ cánh mềm và triển khai thiết bị tự hành trên bề mặt Mặt trăng. 

Tin cùng chuyên mục