Ấn Độ - Sri Lanka hợp tác chống tội phạm trên biển

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và Sri Lanka đã đạt thỏa thuận hợp tác chống các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trên biển. 

 

Hải quân Sri Lanka. Ảnh minh họa. (Nguồn: colombogazette.com)
Hải quân Sri Lanka. Ảnh minh họa. (Nguồn: colombogazette.com)
Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ Rajendra Singh và người đồng cấp Sri Lanka Samantha Wimalathunge ký kết tại thủ đô Colombo của Sri Lanka. 

Ông Rajendra Singh cũng thay mặt Chính phủ Ấn Độ ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm ứng phó với ô nhiễm dầu và hóa chất trong khu vực Nam Á và chuyển cho Chương trình hợp tác Nam Á (SACEP). Bản ghi nhớ này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa Ấn Độ và các quốc gia hàng hải khác tại Nam Á để bảo tồn môi trường biển trong khu vực.  SACEP được 8 quốc gia Nam Á gồm Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan và Pakistan thành lập vào năm 1982 nhằm thúc đẩy và hỗ trợ bảo vệ, quản lý môi trường tại khu vực.

Tin cùng chuyên mục