Ấn Độ thành lập Vụ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Theo Tân Hoa xã, ngày 15-4, Ấn Độ vừa thành lập Vụ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trực thuộc Bộ Ngoại giao. Cơ quan mới được thành lập này sẽ tập trung thúc đẩy chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vốn được Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố rõ tại Đối thoại Shangri-La năm 2018.
Thủ tướng Narendra Modi
Thủ tướng Narendra Modi

Vụ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một bước đi lớn của New Delhi, sẽ quản lý các vấn đề liên quan Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA), Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nhóm Bộ tứ (gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia).

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các định dạng 3 bên khác nhau ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như Ấn Độ - Nhật Bản - Mỹ, Ấn Độ - Australia - Indonesia và Ấn Độ - Australia - Nhật Bản có thuộc trách nhiệm của vụ trên hay không. Ấn Độ đặt ASEAN vào trung tâm các hoạt động ngoại giao Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của mình, trong đó Singapore, Việt Nam và Indonesia là những đối tác chủ chốt của New Delhi trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục