An Giang: 2 học sinh chết đuối ở hố công trình du lịch

(SGGPO).- Chiều 13-4, UBND TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, vừa xảy ra vụ 2 học sinh chết đuối trên địa bàn.

(SGGPO).- Chiều 13-4, UBND TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, vừa xảy ra vụ 2 học sinh chết đuối trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày có hàng chục học sinh ở trường THCS Trương Gia Mô, phường Núi Sam, TP Châu Đốc đến công trình du lịch xây dựng hệ thống cáp treo lên đỉnh núi Sam, để chơi. Trong đó, một số em xuống hố của công trình này đùa giỡn thì bất ngờ có 2 em bị hụt chân và chìm xuống nước.

Sau khi các em khác truy hô, thì những người xung quanh chạy đến vớt 2 em là Ngô Bá Long (14 tuổi) và Mai Tú Huyền (15 tuổi), cùng ngụ phường Núi Sam và là học sinh lớp 8 của Trường THCS Trương Gia Mô. Lập tức 2 em được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định 2 em đã tử vong trước đó.

Nơi xảy ra tai nạn

Lãnh đạo UBND TP Châu Đốc và các ngành chức năng đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân; đồng thời yêu cầu Phòng GD-ĐT TP Châu Đốc tuyên truyền không cho học sinh tới công trình đang thi công nguy hiểm; yêu cầu đơn vị thi công rào chắn, cấm biển báo nguy hiểm. Chủ đầu tư công trình du lịch cáp treo, đơn vị thi công… hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 20 triệu đồng. 

NGỌC DÂN

Tin cùng chuyên mục