Ấn Ðộ quan tâm hơn đến xe điện

Do giá xăng tăng cao, Vinod Gore - một nông dân của làng Gove ở Maharashtra, Ấn Ðộ - đã bỏ chiếc xe tay ga chạy xăng của mình chuyển sang dùng xe 2 bánh chạy điện do công ty khởi nghiệp Ấn Ðộ Okinawa sản xuất.
Ấn Ðộ quan tâm hơn đến xe điện

 Xe chạy khoảng 100-120km với một lần sạc duy nhất, chi phí khoảng 150 rupee (2,15USD). Ông Gore cho biết chiếc xe có giá 75.000 rupee (1.077 USD) và ước tương đương với số tiền tiết kiệm nếu chạy xe bằng xăng trong 2 - 3 năm. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã đặt mục tiêu 30% doanh số bán xe ô tô và xe hai bánh chạy điện vào năm 2030 từ mức dưới 1% hiện nay.

Tin cùng chuyên mục