Anh bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đang ở Washington để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì JCPOA. 
Từ trái qua: Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Anh muốn bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh: AP
Từ trái qua: Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Anh muốn bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh: AP
Theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran (mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA) có những nhược điểm nhưng có ít bất lợi nhất trong tất cả những cơ chế khả thi nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong bài viết trên tờ New York Times đăng ngày 6-5, người đứng đầu ngành ngoại giao Anh nêu rõ: “Trong tất cả những lựa chọn chúng tôi có để đảm bảo rằng Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, thỏa thuận này có ít bất lợi nhất. Hiển nhiên, nó có những nhược điểm nhưng tôi tin chắc chúng có thể được khắc phục”.  
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đang ở Washington để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì JCPOA. Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đều cảnh báo ông Donald Trump không nên rời bỏ JCPOA. Ngày 12-5 là thời hạn chót để ông Donald Trump quyết định liệu có rời JCPOA hay không.

Tin cùng chuyên mục