Anh bắt đầu thảo luận với các nhà đàm phán EU

Thủ tướng Anh Theresa May vừa tổ chức các cuộc thảo luận đầu tiên với giới đàm phán chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Anh rời khỏi EU (Brexit). 
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Người phát ngôn của Thủ tướng May cho biết bà May tận dụng cơ hội này để tái khẳng định những mong muốn của mình liên quan tới việc bảo đảm các quyền lợi của công dân EU sinh sống tại Anh và nhận lại những cam kết tương tự từ EU. 

Bất chấp các cuộc thảo luận liên tiếp diễn ra gần đây giữa người đứng đầu nước Anh và các nhà đàm phán EU, giới phân tích chính trị cho rằng Anh khó có thể giành được những lợi thế trong đàm phán với EU về Brexit. 

Dự kiến, lãnh đạo 27 nước thành viên EU khác sẽ nhóm họp vào ngày 29-4 tới để đặt ra các “giới hạn đỏ” của khối này trong đàm phán Brexit, mặc dù các cuộc đàm phán phải đến tháng 6 tới mới được khởi động.

Tin cùng chuyên mục