Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 14-3 công bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga liên quan đến việc 2 cha con cựu điệp viên Nga Sergei và Yulia Skripal được phía Anh cho là bị đầu độc bằng chất độc thần kinh vào ngày 4-3.
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu hôm 14-3. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu hôm 14-3. Ảnh: AFP
 Bà May nói các nhà ngoại giao này có một tuần để chuẩn bị rời Anh và cho rằng họ là những “sĩ quan tình báo bí mật”. Theo BBC, Thủ tướng Anh cũng đã công bố hoãn các cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao với Nga, bao gồm hủy chuyến tham dự của Hoàng gia và các bộ trưởng Anh tại giải bóng đá World Cup 2018 tổ chức tại Nga vào tháng 6-2018 theo lời mời của Ngoại trưởng Nga. Thủ tướng May cho biết sẽ siết chặt lệnh cấm vận Nga và đóng băng các tài sản của các quan chức Nga ở Anh.  
Đại sứ quán Nga tại Anh cho biết, việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga là “không thể chấp nhận, không công bằng và thiển cận”. Các quan chức Nga cho biết sẽ xem xét các biện pháp đáp trả.

Tin cùng chuyên mục