Anh và EU chưa đạt thỏa thuận về cải cách

HẠNH XUÂN

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Anh David Cameron với Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) Donald Tusk tối 31-1 về việc cải cách EU không đạt được bất cứ đồng thuận nào. Tuy nhiên, ngày 1-2, các nhà ngoại giao hai bên gấp rút thực hiện thêm các cuộc thương lượng tại Brussels với hy vọng một thỏa thuận sẽ được gửi tới các quốc gia thành viên EU một ngày sau đó.

Theo nguồn tin từ Phủ Thủ tướng Anh, bản đề xuất cải cách gồm 4 điểm được London đặt ra cho các nhà lãnh đạo EU. Theo đó, đề xuất bao gồm việc bảo vệ thị trường chung cho các nước thành viên EU không thuộc khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone); tăng cường tính cạnh tranh kinh tế của toàn khối bằng việc đề ra mục tiêu cắt giảm gánh nặng quan liêu; Anh được “miễn trừ” việc tạo dựng “một liên minh gần gũi hơn bao giờ hết”; hạn chế một số phúc lợi của công dân EU sinh sống và làm việc tại Anh, cũng như lao động nhập cư không được hưởng phúc lợi xã hội trong 4 năm đầu vào quốc gia thuộc EU.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục