Anh vợ dùng lưỡi lê đâm chết em rể lĩnh 17 năm tù giam

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Lân 17 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại hơn 170 triệu đồng.
Bị cáo Trần Đức Lân tại tòa
Bị cáo Trần Đức Lân tại tòa

Ngày 16-11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đức Lân (49 tuổi, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 11-8-2018, khi ông Nguyên V. B. (hơn 40 tuổi) đang ngồi tại nhà ông T. (cùng trú tại xã Kỳ Văn) thì ông Trần Đức Lân (anh vợ của ông B.) tìm đến.

Tại đây, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Khi có người vào can ngăn, ông Lân lên xe về nhà. Tuy nhiên, sau đó, ông Lân lấy một lưỡi lê dắt vào lưng quần quay trở lại nhà ông T. và gọi ông B. ra nói chuyện. Khi ông B. vừa ra đến sân thì bị ông Lân nhặt đá ném vào người.

Bực tức vì bị ném đá đau, ông B. vác gậy lao vào đánh ông Lân làm ông này bị thương ở vai, đầu. Sau đó, ông B. đè ông Lân xuống bóp cổ cho đến lúc có người vào can ngăn xô đẩy ra. Khi đứng dậy, ông Lân liền rút lưỡi lê đâm một nhát thấu tim khiến ông B. bị thương nặng và tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, bắt giam ông Lân để điều tra làm rõ.

Anh vợ dùng lưỡi lê đâm chết em rể lĩnh 17 năm tù giam ảnh 1 Hiện trường xảy ra sự việc ngày 11-8-2018
Tại phiên tòa, bị cáo Lân tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình, và trình bày do phút nóng giận nên gây ra bi kịch cho gia đình, mong được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc các con nhỏ, vì vợ đã mất từ lâu.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Lân gây là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang trong nhân dân. Bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm để tước đoạt mạng sống của chính em rể của mình.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Lân 17 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại hơn 170 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục