Anh xây sân bay vũ trụ đầu tiên ở Scotland

Theo BBC, Cơ quan Vũ trụ Anh đã chọn được địa điểm xây dựng sân bay vũ trụ đầu tiên của mình ở bờ biển khu vực Sutherland phía Bắc Scotland. 

Cơ quan này đánh giá Scotland là địa điểm tốt nhất ở Anh để đạt tới các quỹ đạo vệ tinh cần thiết bằng các tên lửa phóng thẳng đứng.

Theo người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Anh Graham Turnock, việc chọn được địa điểm xây dựng sân bay vũ trụ sẽ giúp khởi đầu cho một kỷ nguyên mới đầy thú vị của ngành công nghiệp vũ trụ Anh. Dự kiến, kế hoạch trên sẽ được khởi động sau năm 2020.

Giới chuyên gia vũ trụ nhận định ngoài Mỹ, Glasgow là thành phố sản xuất đa số các vệ tinh, đặc biệt là các vệ tinh nhỏ có thể sử dụng để dự báo thời tiết, như các hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Anh đang tìm cách phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của mình trong bối cảnh có những nghi ngờ về vai trò của nước này trong các dự án vũ trụ của châu Âu do vấn đề Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu).

Tin cùng chuyên mục