Điều tra dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế tại Handico

Lê Thế Tiệm

Chiều 21-8, Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trao đổi thẳng thắn với PV Báo SGGP xung quanh việc 9 cán bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đánh bạc.

- PV: Thưa ông, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt quả tang vụ đánh bạc lớn. Vậy tại sao đến hôm nay vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can?

Thiếu tướng PHẠM QUÝ NGỌ: Đúng là người tham gia đánh bạc là những cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp nhà nước. Nhưng điều đó chỉ khiến chúng tôi điều tra thận trọng, kiên quyết hơn chứ không chùn bước. Trong vụ việc này, sự việc đã rõ ràng nên khởi tố chỉ là chuyện thời gian. 

- Nhưng nếu cán bộ điều tra không kiên quyết…

Tôi tin là không có chuyện đó. Cán bộ điều tra nào có biểu hiện dao động, nghiêng ngả sẽ bị thay thế ngay, không cho tham gia vụ án. Chuyên án này có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) với Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Hai bên đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đã theo dõi từ 5 tháng trước đây và đã phối hợp tốt nên cuối tuần qua đã bắt quả tang các đối tượng đánh bạc. Trong chuyên án này, đồng chí Triệu Văn Đạt, Cục trưởng C14 trực tiếp chỉ đạo nên tôi càng yên tâm. Tôi sẽ ủy thác điều tra cho đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra này.

- Ông nói chuyên án đã được xác lập từ 5 tháng trước, tức là đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch HĐQT Handico và một số cán bộ khác đánh bạc…

Theo thông tin anh em thu thập được thì đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Văn Kiên đánh bạc. Đây cũng không phải lần đầu tiên khách sạn An Phú diễn ra hoạt động đánh bạc. Trong tầm ngắm của chúng tôi không chỉ có ông Kiên mà còn có một số cán bộ, công chức, trong đó có lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước khác.

- Có dư luận về việc tổng công ty này ủy quyền thực hiện dự án cho công ty con. Các công ty thành viên này lại “giao” cho tư nhân thi công, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Vậy cơ quan điều tra có làm rõ vấn đề  này? 

Chúng tôi cũng có thông tin về việc đó. Tôi đã chỉ đạo bên cạnh làm rõ hành vi đánh bạc, cần phải truy nguồn tiền đánh bạc lấy từ đâu, có phải do “phong bì”, nhận hối lộ hay không? Đồng thời, sẽ điều tra dấu hiệu sai phạm về kinh tế diễn ra tại các dự án của tổng công ty này như có chuyện bán thầu hay không, chất lượng công trình không bảo đảm (nếu có) có phải do bán thầu… Thực tế là cán bộ điều tra đang đi xác minh làm rõ. 

- Cảm ơn ông.

Nam Quốc

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm:
Doanh nhân đánh bạc có xu hướng gia tăng

Ngày 21-8, bên lề Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về phòng chống ma túy (ASOD) lần thứ 28 diễn ra tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, không chỉ riêng vụ án đánh bạc ở khách sạn An Phú, Tam Đảo mà một số vụ án khác trong thời gian gần đây cho thấy doanh nhân tham gia đánh bạc có xu hướng gia tăng.

K.Q.

Tin cùng chuyên mục