6 người đãi vàng chết do núi lở

* Lật thuyền, 2 trẻ em thiệt mạng

(SGGP).- Ông Huỳnh Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đến chiều 14-10, đã đưa được về nhà tất cả thi thể của 6 người dân bị chết do núi sạt lở núi tại khu vực Sũng Mùn (thuộc thôn 9, xã Tam Lãnh, Phú Ninh) chôn vùi. Đó là vợ chồng anh Nguyễn Thanh Dũng (44 tuổi), chị Huỳnh Thị Tình (36 tuổi) cùng người con trai Nguyễn Thanh Trung (14 tuổi); Nguyễn Chánh Việt (26 tuổi, cùng trú thôn 7); 2 anh em ruột Huỳnh Văn Xin (26 tuổi) và Huỳnh Văn Lin (15 tuổi, trú thôn 6, Tam Lãnh). Vợ chồng anh Dũng chết để lại 3 con nhỏ dại. Trong đợt mưa lũ vừa qua, ngày 11-10, khi họ đang đào đãi vàng sa khoáng ở khu vực trên thì gặp nạn, đến sáng 14-10 người dân và chính quyền địa phương mới phát hiện và tìm kiếm.

* Theo tin từ UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), vào khoảng 19 giờ đêm 13-10, trong khi đánh cá trên sông Gianh, gió to đã đánh lật thuyền của gia đình anh Nguyễn Đức và chị Nguyễn Thị My ở thôn Văn Phú, xã Quảng Văn. Trên thuyền lúc đó, ngoài 2 vợ chồng, còn có có 2 đứa con nhỏ của anh chị là cháu Nguyễn Thị Phương (SN 2000) và Nguyễn Bảo Quốc (SN 2005). Do đêm tối, sóng to, mặc dù rất nỗ lực bơi tìm cứu cháu Phương và Quốc nhưng 2 vợ chồng anh Đức vẫn không tìm cứu được 2 cháu. Đến sáng ngày 14-10, thi thể của 2 cháu bé mới được tìm thấy tại bờ biển xã Quảng Phúc, cách địa điểm xảy ra tai nạn 5km. 

TR.SƠN - X.THIỀU

Tin cùng chuyên mục