Lâm Đồng bắt 2 tên săn bò tót

Lâm Đồng bắt 2 tên săn bò tót
Lâm Đồng bắt 2 tên săn bò tót ảnh 1

Đầu bò tót và các tang vật.

(SGGP 12G).- Tối qua, 14-10, Kiểm lâm Vườn Quốc gia (VQG) Bi Đúp – Núi Bà đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm tại Tiểu khu 124.

Hai đối tượng Bon Tô Sa Nga (SN 1963) và Kon Sa Ha Đa (SN 1990) cùng trú tại thôn Đưng Ka Si, xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã bị bắt quả tang khi đang gùi một đầu bò tót (người dân thường gọi là con Min), thuộc động vật quý hiếm nhóm 2A cùng một số mảnh thịt, da bò, xương khỉ và 3 dao nhọn, 1 đèn pin.

Theo cán bộ VQG Bi Đúp – Núi Bà, con bò tót bị giết có trọng lượng khoảng gần 1 tấn. Đến 2g sáng nay, 15-10, tang vật mới được vận chuyển về  trụ sở VQG Bi Đúp – Núi Bà và các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc để tiếp tục điều tra làm rõ.

 Tin, ảnh: Nam Viên 

Tin cùng chuyên mục