Vụ cướp tiệm vàng Anh Sang: Bắt 6 đối tượng

(SGGP).- Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Anh Sang, ngày 16-10 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM cho biết, cơ quan này đã bắt 6 đối tượng về hành vi cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Đó là: Nguyễn Văn Quang (SN 1984, ngụ Trà Vinh) - đối tượng cầm đầu cùng Đỗ Đình Nguyên (SN 1978, ngụ huyện Củ Chi), Phan An Liêm (SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn), Trần Phúc Hậu (SN 1985, ngụ Cần Thơ), Đỗ Văn Tuấn (SN 1977, ngụ quận 7) và Huỳnh Thị Thanh Huyền (SN 1978, ngụ quận 1). Công an thu giữ tang vật gồm 2 khẩu súng Colt 45 và hai viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Quang và đồng bọn khai nhận đã gây ra vụ cướp tiệm vàng lấy đi số tài sản khoảng 30 lượng vàng, bán chia nhau lấy tiền tiêu xài. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1978, ngụ đường Đề Thám quận 1, là chồng của Huyền) - một trong những kẻ trực tiếp tham gia cướp tiệm vàng.

Khám phá thành công vụ án này, PC14 đã được Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, UBND TPHCM, Giám đốc Công an TP và UBND huyện Nhà Bè thưởng “nóng” tổng cộng 20 triệu đồng.

Đ.LOAN

Tin cùng chuyên mục