(SGGP).- Vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 8-12, tại lò nối giữa giếng phụ trục tải với thượng trung tâm vỉa 13.1 ở độ sâu từ 160 đến 168m tại công trường khai thác 4 Công ty Than Khe Chàm đã xảy ra vụ nổ khí metan (CH4) làm 20 người chết và bị thương.
Nguyên nhân do bị bục túi khí CH4 trong lòng đất gây cháy nổ, vì vậy số công nhân đang làm việc trong lò đã không kịp thoát thân. Những người chết và bị thương bị nhiễm độc khí và bỏng nặng.
Ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch HĐQT và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố. Đến 5 giờ cùng ngày, việc cứu nạn đã cơ bản hoàn thành đưa được 20 người bị nạn ra khỏi hầm lò, đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.
Đến 11 giờ cùng ngày, có 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 7 người của Công ty Than Khe Tràm và 1 người của đội cứu hộ Công ty Cấp cứu mỏ trong lúc làm nhiệm vụ đã bị nhiễm độc khí CH4. Việc cứu hộ rất khó khăn bởi hàm lượng khí CH4 trong lò rất cao, đã làm cho 5 công nhân cứu hộ khác cũng bị nhiễm độc gây ngất xỉu.
Đối với những người bị tử nạn, công ty cử cán bộ và tạm trích hỗ trợ ban đầu là 30 triệu đồng/người đưa về quê mai táng. UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, 1 triệu đồng/người bị thương, UBND thị xã Cẩm Phả hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết, 500.000 đồng/người bị thương, Công ty Than Khe Chàm hỗ trợ 95 triệu đồng, Bộ Công thương 50 triệu đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 73 triệu đồng. Đến 18 giờ, lực lượng cứu hộ vẫn tích cực tìm kiếm người còn lại trong lò.
H.VÂN