Lốc kèm mưa đá ở Hải Phòng, Vĩnh Phúc

1 người chết, 2 người bị thương

Hồi 6 giờ ngày 22-3, tại nhiều nơi trên địa bàn TP Hải Phòng đã bất ngờ xuất hiện một cơn lốc lớn. Sau khoảng 5 phút thì có mưa đá đổ xuống, kéo dài khoảng 20 phút. Lốc kèm mưa đá đã quật đổ 143 container tại khu vực cảng Hải Phòng.

Ngoài ra, lốc còn làm sập 2 cần cẩu làm hàng, 1 đế cần cẩu của Công ty TNHH Hoàng Trường (Hải Phòng), làm đắm 2 thuyền máy, đứt neo 2 tàu đang neo đậu trên sông, kéo đổ 23 cọc bê thông của Nhà máy Z189 Bộ Quốc phòng. Theo thống kê của Cảng vụ Hải Phòng, tổng mức thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Trên địa bàn quận Hải An, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An… hàng chục ngôi nhà đã bị tốc mái, đổ sập, hàng trăm cây xanh, cây cổ thụ bị bật gốc, đổ ngang đường, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, song mưa đá đã làm mất điện tại nhiều khu vực. Rất may không có ai bị thiệt mạng, chỉ có một người ở quận Ngô Quyền bị thương (gãy cả 2 chân).

Khoảng 3 giờ cùng ngày, trên địa bàn 2 huyện Lập Thạch và Tam Dương (Vĩnh Phúc) cũng xảy ra một trận mưa kèm lốc xoáy. Theo thống kê của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Vĩnh Phúc, đã có 1 người chết, 1 người bị thương và hơn 2.000 nhà bị hư hỏng nặng.  

V.P.HẬU

Tin cùng chuyên mục