Rạng sáng nay,tạm giữ 33 xe phóng nhanh, lạng lách

Rạng sáng nay, 23-3, qua công tác phòng chống đua xe trái phép ban đêm, các đội 3, 4, Tuần tra giao thông, Phòng CS giao thông đường bộ, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng trăm thanh niên phóng nhanh, lạng lách trên các tuyến đường.

Ngoài các tuyến đường “nóng” trước nay, như: Trường Sơn (quận Tân Bình), Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ… thì nay dân “bão đêm” tập trung phóng nhanh, lạng lách, biểu diễn rất đông tại khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) và Trường Sơn, Thành Thái (quận 10).

Tại khu dân cư Trung Sơn, khoảng 18g ngày 22-3, một tốp khoảng 50 thanh niên đã tụ tập phóng nhanh, lạng lách. Đội tuần tra giao thông đã rất khó khăn trong công tác ngăn chận, truy đuổi tốp thanh niên nêu trên. Hai xe gắn máy đã bị bắt giữ; trong đó có một xe gắn máy (biển số 52H5-7429) bị tạm giữ trong tình trạng đôn dên, xoáy nòng, gắn bô tăng tốc và bẻ cong biển số (để lực lượng công an khó phát hiện) và chủ phương tiện Lê Quốc Bảo (17 tuổi, nhà ở phường Tân Hưng, quận 7) chưa có giấy phép lái xe, không đội NBH và không ký tên vào biên bản vi phạm.

Tính đến 5g ngày 23-1, lực lượng công an TPHCM đã phát hiện 33 vụ tụ tập dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, biểu diễn tạm giữ 33 xe gắn máy; trong đó có 8 vụ lạng lách, 15 vụ tụ tập dàn hàng ngang…

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục