ĐBSCL: Buôn lậu vẫn diễn ra phức tạp

ĐBSCL: Buôn lậu vẫn diễn ra phức tạp
ĐBSCL: Buôn lậu vẫn diễn ra phức tạp ảnh 1

Một đàn bò nhập lậu từ Campuchia về.

(SGGP).- Hiện nay tại biên giới Tây Nam, tình hình buôn lậu qua biên giới sang Campuchia cũng như nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam vẫn diễn biến rất phức tạp. Gần đây, khu vực biên giới Tây Nam trên địa phận các tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp “rộ” lên tình trạng nhập lậu bò từ Campuchia về Việt Nam. Chỉ tỉnh riêng huyện Tịnh Biên (An Giang), mỗi ngày có hàng trăm đàn bò được lùa bơi qua kênh Vĩnh Tế về nước ta.

Theo người dân địa phương, hiện bên Campuchia đã thu hoạch xong lúa hè thu, không còn sử dụng sức kéo nên người dân bán bò để đỡ công chăm sóc…Trong khi thịt bò tại Việt Nam đang hút hàng với giá cao từ 120.000-140.000 đồng/kg càng thúc đẩy thương lái đưa bò về Việt Nam tiêu thụ. Tình hình buôn lậu thuốc lá từ Campuchia đưa về Việt Nam cũng đang có chiều hướng gia tăng.

Dọc tuyến đường từ TP Long Xuyên lên Châu Đốc (An Giang), thường xuyên xuất hiện những đoàn xe gắn máy chất đầy thuốc lá lậu chạy bạt mạng. Riêng hàng xăng, dầu; thời điểm trước khi tăng giá, dân buôn lậu hoạt động rầm rộ hơn bao giờ hết. Hai “điểm nóng” của An Giang là An Phú và Tịnh Biên, các con buôn vẫn tranh thủ “cõng hàng” qua biên giới. Một tay buôn lậu chuyên nghiệp cho biết: dù giá xăng dầu nước ta đã được điều chỉnh nhưng vẫn thấp hơn Campuchia khoảng 4.000 đồng/lít nên vẫn lời.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu của tỉnh An Giang đang gấp rút thành lập đội đặc nhiệm kiểm tra xăng dầu liên ngành (trước đó, tỉnh Đồng Tháp đã thành lập đội đặc nhiệm trên). Tuy nhiên, ông Trần Bửu Tài, Trưởng phòng điều tra xử lý chống buôn lậu Cục hải quan tỉnh An Giang nói rất chung chung: Chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường sự phối hợp giữa các ngành liên quan, các địa phương giáp biên của hai nước, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra sẽ tăng cường thêm dụng cụ hỗ trợ cho lực lượng chống lậu…

Đ.Tuyển

Tin cùng chuyên mục