Nội dung tin nhắn anh T.Q.Q nhận được từ số điện thoại “ma”
(12G).- Trong thời gian qua, nhiều bạn đọc gọi điện về Tòa soạn SGGP 12 Giờ phản ánh, nhiều số máy lạ gửi tới các thuê bao Mobifone với nội dung: “Tong Cong ty Mobifone tang 100.000vnd cho cac thue bao. Soan Tin: XU 14mobi va gui 3 lan den 8730 de xem huong dan. Giam 30% cuoc SMS cho MobiQ dang ki goi 200 SMS”. Nhiều người đã làm theo như nội dung tin nhắn thì phát hiện tài khoản trong điện thoại di động của mình bị trừ mỗi tin nhắn 20.000đ.
Anh T.Q.Q. ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2 bức xúc: “Nhận được mấy tin nhắn này, anh Q. tị mị nhắn thử 3 tin như hướng dẫn tặng tài khoản từ số máy 0122621xxx đến “tổng đài” 8730. Ngay sau đó, anh nhận được 3 tin nhắn với nội dung: “Zing Xu. Tai khoan 14mobi. Ban vua nap 75 xu. So du hien tai la 79 xu. Neu can ho tro xin goi so 1900561558. Cam on”.
Đến tin nhắn thứ 3 thì “tổng đài” thông báo số dư là 229 xu. Chờ mãi không thấy được cộng tiền vào tài khoản, anh Q. gọi điện thoại tới số điện thoại hỗ trợ thì tổng đài báo số máy không có… thực.
Kiểm tra tài khoản mới biết mình bị trừ tới… 60.000đ (cho 3 tin nhắn). Để rõ hơn thực hư, PV Báo SGGP 12 Giờ cũng nhắn tin theo cách trên thì bị trừ 60.000đ trong tài khoản. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó qua mạng Vinaphone nhiều người cũng từng bị “sập bẫy” bởi những tin nhắn “ma” thông qua “tổng đài” 8730.
Trước sự việc này, trao đổi với chúng tôi, đại diện của Mobifone cho biết: “Mobifone không hề có chương trình khuyến mãi như nội dung trong tin nhắn. Tất cả các chương trình khuyến mãi chính thức của Mobifone đều đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của công ty”. Theo vị này, đây là hành vi lợi dụng của một số đối tượng để lừa đảo khách hàng.
Từ những hình thức lừa đảo này, thiết nghĩ các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết để khách hàng khỏi tốn thời gian và tiền bạc từ những trị lừa đảo của kẻ xấu. Đồng thời, để không mất tiền oan cho những tin nhắn “ma”, khách hàng cần kiểm tra lại tính xác thực của thông tin để tránh “tiền mất tật mang”.
QUANG QUÝ