Đà Nẵng: Triệt phá 2 đường dây buôn bán ma túy

* Thưởng nóng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 10 triệu đồng

(SGGP).- Ngày 2-9, Phòng CSĐT về tội phạm ma túy (PC 17) Công an TP Đà Nẵng cho biết: lúc 15 giờ ngày 1-9, tại khách sạn Minh An (thuộc P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), PC 17 đã bắt quả tang Lê Văn Thương (tức Ba Tư, SN 1987, trú xã Tây Giang, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Mạc Thành Tâm (SN 1977, trú 399 P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội) đang tàng trữ và mua bán 1.039 viên ma túy tổng hợp hiệu Sao Xẹc.

Thương và Tâm khai nhận số lượng ma túy tổng hợp trên do bọn chúng vận chuyển từ Hà Hội vào tập kết tại đây để chờ cung cấp cho một số “đại lý” ở Đà Nẵng tiêu thụ. Qua lời khai của Thương và Tâm, công an đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Nguyệt (SN 1974, trú tại 275 Núi Thành, Đà Nẵng) thu giữ thêm được 4 chỉ heroin...

Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt thêm đối tượng Trần Lê Hồng Điệp (SN 1975, trú tổ 17, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), chuyên phân phối và cung cấp thuốc lắc cho các “vệ tinh” bán tại một số vũ trường tại Đà Nẵng.

Cũng trong đêm 1-9, tại khách sạn Red số 206 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng, các trinh sát của PC 17 cũng bắt quả tang Hồ Công Minh (SN 1987, trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) hiện là đối tượng trốn trại cai nghiện đang mua bán thuốc lắc cho các con nghiện thu giữ 61 viên ma túy tổng hợp và 8 triệu đồng.

Từ lời khai của Minh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt thêm 2 “vệ tinh” cung cấp thuốc lắc cho Minh là Trần Thị Cẩm Thúy (tức Ni) và Trương Thị Phụng ( SN 1989) trú tại K64/29 Pasteur, Đà Nẵng.

Ghi nhận chiến công đó, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho PC 17. 

NG.KHÔI

Tin cùng chuyên mục