Bắt 4 nhân viên “uống” xăng máy bay

(SGGP).- Công an tỉnh Đắc Lắc vừa khởi tố và bắt tạm giam 4 nhân viên ngành hàng không “uống” xăng máy bay gồm: Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Tuấn Anh (Tổ trưởng và Tổ phó Tổ tra nạp xăng dầu sân bay Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc), cùng 2 lái xe của Xí nghiệp Dịch vụ vận tải, vật tư, kỹ thuật xăng dầu hàng không (TPHCM) là Phạm Văn Chiều (SN 1975) và Lương Ngọc Nghĩa (SN 1986). Vào tháng 1-2010, Hà và Anh khi phát hiện lượng xăng Jet A1 (dùng cho máy bay) tồn cuối năm 2009 tại kho khoảng 2.000 lít, nên đã móc nối với Chiều và Nghĩa mang ra ngoài bán thu khoảng 27 triệu đồng.

C.Hoan

Tin cùng chuyên mục