Côn đồ rượt đuổi xe khách

(SGGP).- Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-6, anh Trương Công Ba (trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc) điều khiển ô tô 47V-2394 chở gần 70 hành khách từ Đà Nẵng đi Đắc Lắc. Khi xe vừa ra khỏi Bến xe Trung tâm Đà Nẵng thì thấy một nhóm khoảng gần 20 người chở nhau trên 7 chiếc xe máy cầm theo hung khí, đá rượt đuổi và ném vào xe khiến hành khách trên xe hoảng loạn.

Anh Ba chuyển tay lái cho tài xế Nguyễn Văn Sang và gọi điện cầu cứu cảnh sát 113, đồng thời quay xe lại bến. Khi xe quay về lại đến Ngã ba Huế thì gặp một xe máy BKS 43Y1 – 3447 do Nguyễn Đình Chiến (SN 1985, trú Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển chở theo một người, liền áp sát và ném đá, khiến anh Nguyễn Văn Sang bị gãy sống mũi. Sự việc diễn ra khiến hành khách trên xe hoảng loạn. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

N.Khôi

Tin cùng chuyên mục