Quảng Bình: Bắt 5 đối tượng giết bạn

(SGGP).- Ngày 30-1, cơ quan Công an Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng dùng dao và kéo giết bạn.

Vụ việc diễn ra chiều ngày 29-1, nạn nhân là Phạm Văn Hùng (SN 1992, Sơn Thủy, Lệ Thủy) bị một nhóm bạn dùng dao, kéo đâm nhiều nhát vào ngực trong một cuộc vui tất niên tại quán cà phê Thanh Phòng (xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy). Các đối tượng giết người gồm Lê Minh Toản (SN 1992), Lê Doãn Hùng (SN 1992), Lê Văn Mẹo (SN 1988), Dương Văn Hải (SN 1991), Dương Văn Tư (SN 1992) cùng trú xã Sơn Thủy có mâu thuẫn trước với nạn nhân.

Sau một hồi bia rượu, hai bên lời qua tiếng lại, 5 đối tượng trên đã dùng dao, kéo đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân, có một số vết đâm xuyên đến tim khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

M.Phong

  • Đối tượng chống người thi hành công vụ ra đầu thú

(SGGP).- Chiều 30-1, Thượng tá Đặng Hoài Sơn, thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày đối tượng Nguyễn Năng Duẫn, SN 1988, trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà sau 4 ngày bỏ trốn khỏi địa bàn được gia đình và chính quyền địa phương vận động đã trở về quê đến đầu thú tại cơ quan công an.

Như Báo SGGP số ra ngày 29-1 thông tin, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26-1, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà có 2 băng nhóm thanh niên trú ở xã Thạch Văn và Thạch Trị đang dùng hung khí hỗn chiến lẫn nhau, các lực lượng Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Thạch Trị đã có mặt tại hiện trường kịp thời ngăn chặn vụ việc.

Tuy nhiên trong quá trình áp giải 2 băng nhóm này về cơ quan điều tra để xử lý thì đối tượng Nguyễn Năng Duẫn bất ngờ cầm một thanh kiếm dài gần 1m nhảy vào chém trọng thương vùng cổ Trung úy Trần Hậu Thắng. Ngay sau khi gây án, Nguyễn Năng Duẫn đã bỏ trốn vào miền Nam.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục