Bắt được nhiều đối tượng giết người cướp tài sản

Ngày 7-2, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, vừa bắt được 2 đối tượng gây án giết người, cướp tài sản ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà xảy ra cách đây chưa đầy một tháng khi chúng đang lẩn trốn tại tỉnh Đắc Nông.

Ngày 7-2, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, vừa bắt được 2 đối tượng gây án giết người, cướp tài sản ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà xảy ra cách đây chưa đầy một tháng khi chúng đang lẩn trốn tại tỉnh Đắc Nông.

Đó là Nguyễn Thành Luân sinh năm 1986, trú quán thôn Phú Mỹ, xã Minh Hòa và Lê Thị Uyên sinh năm 1992, trú quán thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh (cùng huyện Hưng Hà - Thái Bình). Hai đối tượng trên đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở xã Đaksla, huyện ĐakMin, tỉnh Đắc Nông. Trước cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Uyên đã khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Vụ án xảy ra vào ngày 8-1, Luân và Uyên từ Cửa Ông (Quảng Ninh) về Hưng Hà và đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi thuộc địa bàn xã Minh Khai, do bà Nguyễn Ngọc Giỏi sinh năm 1962 làm chủ. Đến 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Thành Luân đã khống chế, dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào bà Nguyễn Ngọc Giỏi khiến bà tử vong tại chỗ. Sau đó Luân cùng bạn gái là Lê Thị Uyên cướp xe máy Honda Airblade, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Luân về tội “giết người, cướp tài sản”, Lê Thị Uyên về tội “không tố giác tội phạm”.

* Đến ngày 7-2, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Quốc Thắng (SN 1985) và Nguyễn Anh Nhân (SN 1994) cùng ở TP Quy Nhơn vì hành vi cướp giật.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận trong dịp Tết Tân Mão 2011 đã thực hiện 20 vụ cướp tài sản và tên Nhân là người trực tiếp đâm bị thương các bị hại. Nguyễn Anh Nhân vừa mới từ trường giáo dưỡng trở về trước Tết Nguyên đán không lâu, tiền và tài sản cướp được chủ yếu dùng để chơi game.

Theo thống kê sơ bộ của Công an TP Quy Nhơn, trong khoảng thời gian từ 21 đến 22 giờ ngày 6-2, khu vực bãi biển Quy Nhơn xảy ra gần 10 vụ cướp tài sản. Các đối tượng trên đã đâm 3 người bị thương, cướp hàng chục điện thoại di động. 

H.TRỌNG - T.T.X.

Tin cùng chuyên mục