Gia Lai: Chở bom đi bán

(SGGP).- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, vào lúc 20 giờ tối 23-2, cơ quan này đã thu giữ một quả bom có sức công phá lớn. Trên đường đi công tác về, khi qua địa bàn xã Biển Hồ, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), trung úy Nguyễn Duy Tịnh, Đại đội trưởng Đại đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát hiện anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1990, ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) dùng xe máy chở quả bom nhặt được ở một khu rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đưa về Gia Lai bán phế liệu.

Quả bom trên là loại bom 250 pound (1 pound nặng khoảng 0,456kg), có sức công phá rất lớn. Qua kiểm tra, quả bom còn ngòi nổ và thuốc nổ, nên rất nguy hiểm nếu xảy ra va đập, cọ xát.  

Đ.TRUNG

*****

Cần Thơ: Nhân viên chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(SGGP).- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ vừa kết thúc hồ sơ đề nghị truy tố Hồ Đắc Thái (SN 1978, ngụ Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thái là nhân viên của Công ty cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera chi nhánh Cần Thơ (trụ sở tại P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều) phụ trách giới thiệu sản phẩm, bán hàng và thu tiền tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Long An.

Từ giữa năm 2007, lợi dụng việc công ty cho khách hàng chậm trả tiền và lỏng lẻo trong quản lý công nợ, Thái bắt đầu chiếm đoạt những khoản tiền thu được từ khách hàng của công ty để chi xài cá nhân. Theo cơ quan điều tra, trong vòng hơn 1 năm, Thái chiếm đoạt tiền công nợ thu được từ 30 doanh nghiệp gần 1 tỷ đồng.

Thấy Thái báo công nợ quá nhiều, tháng 6-2008, phía Công ty Taicera kiểm tra và phát hiện Thái đã chiếm đoạt tiền trong suốt thời gian dài. Vụ việc đổ bể, Thái bỏ trốn đến giữa năm 2010 ra đầu thú.  

Đ.TUYỂN

Tin cùng chuyên mục