Công nhân thi công trộm hơn 1 tấn sắt

Lúc 1 giờ ngày 14-3, Lực lượng phòng chống cướp giật và trộm đêm thuộc Biên phòng Cửa Khẩu cảng Đà Nẵng, đã phát hiện và bắt giữ tàu ĐN 07070 do Nguyễn Văn Lý (1966), trú tổ 5, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu cùng với 2 đối tượng đang chở một số tấm sắt.

(SGGP).- Lúc 1 giờ ngày 14-3, Lực lượng phòng chống cướp giật và trộm đêm thuộc Biên phòng Cửa Khẩu cảng Đà Nẵng, đã phát hiện và bắt giữ tàu ĐN 07070 do Nguyễn Văn Lý (1966), trú tổ 5, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu cùng với 2 đối tượng đang chở một số tấm sắt.

Sau khi bị phát hiện 2 đối tượng đi trên ghe đã vứt số sắt và nhảy xuống sông để tẩu thoát. Sáng 14-3, Biên phòng Cửa Khẩu cảng đã tổ chức trục vớt số tang vật gồm 4 tấm sắt đặc chủng (khoảng hơn 1 tấn). Lý khai 2 đối tượng bỏ trốn gồm Vũ Văn Nghị (SN 1984), quê huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên và Đổ Ngọc Mạnh (SN 1989), quê ở Vân Giang, Hưng Yên đều là công nhân Xí nghiệp cầu 17- Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 1, đang thi công dự án Cầu Rồng đã lấy trộm số sắt trên của công trình để bán cho Nguyễn Văn Lý.

N.Hùng

Tin cùng chuyên mục