Bắt băng nhóm chuyên trộm cắp thiết bị

Ngày 14-3, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắc Nông) đã bắt khẩn cấp đối với Trương Hoàng Hưng (SN 1988), Cao Thị Tuyết (SN 1985), Mai Thị Băng (SN 1974), đều trú tại thị xã Gia Nghĩa, Chế Ngọc Liên (SN 1985, trú tại Buôn Đôn, Đắc Lắc), để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

(SGGP).- Ngày 14-3, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắc Nông) đã bắt khẩn cấp đối với Trương Hoàng Hưng (SN 1988), Cao Thị Tuyết (SN 1985), Mai Thị Băng (SN 1974), đều trú tại thị xã Gia Nghĩa, Chế Ngọc Liên (SN 1985, trú tại Buôn Đôn, Đắc Lắc), để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Từ tháng 7 đến 8-2010, Hưng và Liên cùng đồng bọn đã thực hiện 13 vụ cắt trộm tổng cộng hơn 2.500m dây cáp điện, gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng của Ban quản lý Dự án phát triển khu đô thị mới tỉnh Đắc Nông. Bọn chúng chính là thủ phạm đã hai lần phá khóa cạy cửa đột nhập vào trụ sở của Đài Truyền thanh thị xã Gia Nghĩa lấy trộm 5 máy quay camera các loại, 2 bộ máy vi tính, 1 dàn máy dựng hình phi tuyến (tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng). 

Công an TX Gia Nghĩa đang hoàn tất hồ sơ thủ tục quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

H.Sơn

Tin cùng chuyên mục