Tháo dỡ nhà hát gây sập tường nhà dân

Tháo dỡ nhà hát gây sập tường nhà dân

(SGGP).- Khoảng 11 giờ ngày 15-4, người dân sống ở khu phố 3A, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM hốt hoảng tháo chạy khỏi nhà khi nghe một tiếng động lớn phát ra từ công trình tháo dỡ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (136 Trần Hưng Đạo). Người dân cho biết, thời điểm trên, đơn vị tháo dỡ các kết cấu hư hỏng của nhà hát, bất ngờ một bức tường lớn của nhà hát đổ sập về phía các nhà dân.

Nhà vệ sinh của hộ bà Nguyễn Thị Mai bị một trợ đỡ bê tông của nhà hát đâm thủng.

Nhà vệ sinh của hộ bà Nguyễn Thị Mai bị một trợ đỡ bê tông của nhà hát đâm thủng.

Sự cố làm tường phía sau của 4 căn nhà 120/3/19, 120/3/21, 120/3/23, 120/3/25 đường Trần Hưng Đạo bị ngã đổ, hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người. Tại hiện trường, nhiều vật dụng của các hộ dân như: máy giặt, tủ lạnh, ti vi, nhà tắm, bếp nấu ăn… bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Bà Nguyễn Thị Mai, nhà số 120/3/25 chưa hết hãi sợ, kể lại: “Tôi đang ngồi giặt quần áo bỗng nghe một tiếng… ầm. Tôi vội bỏ chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì tường nhà phía sau ngã sập, may mà chạy kịp”.

Chiều tối 15-4, ông Lê Thanh Lực, đại diện Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Tài Lợi (đơn vị tháo dỡ nhà hát) cho biết sự cố xảy ra là ngoài ý muốn, đơn vị sẽ cố gắng khắc phục và bồi thường thiệt hại chậm nhất trong 5 ngày.

T.Vũ

Tin cùng chuyên mục