Trệt phá đường dây vận chuyển cần sa vào Việt Nam

(SGGPO).- Chiều 20-4, Trung tá Trần Đức Phúc, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã triệt phá đường dây vận chuyển và tiêu thụ trái phép ma túytại địa phương, đồng thời bắt khẩn cấp tên Chu Ngọc Tuấn, SN 1986, quê quán huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) hiện tạm trú tại Na Hín, tỉnh Khăm Muộn (Lào), kẻ chuyên cung cấp cần sa để tuồn về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-4, tại khu vực  xóm 5, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An bắt quả tang Nguyễn Thị Hương, SN 1986 và mẹ chồng là Nguyễn Thị Lan, SN 1955, đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tiếp nhận một chiếc loa thùng từ xe ôtô khách mang BKS Lào UN – 0357 từ Lào về Việt Nam. Trong chiếc loa thùng có giấu 20 bánh cần sa, tổng trọng lượng 17,5kg.
 
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Lan khai nhận toàn bộ số cần sa trên là của Chu Ngọc Tuấn (Tuấn là con trai của bà Lan và là chồng của Hương) vận chuyển từ Na Hín, tỉnh Khăm Muộn (Lào) về Việt Nam để tiêu thụ.

Từ lời khai này, trưa 20-4, lực lượng chức năng địa phương tiếp tục phối hợp với Cơ quan Công an, Biên phòng của nước Lào bắt khẩn cấp Chu Ngọc Tuấn áp giải về Việt Nam.

Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Chu Ngọc Tuấn và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

D.QUANG

Tin cùng chuyên mục