Thêm 100 cây gỗ quý ở Vườn quốc gia Yok Đôn bị chặt phá

Ngày 6-5, theo nguồn tin từ Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắc Lắc): Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 100 cây căm xe (thuộc nhóm 2) tại tiểu khu 484 vừa bị lâm tặc đốn hạ.

(SGGP).- Ngày 6-5, theo nguồn tin từ Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắc Lắc): Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 100 cây căm xe (thuộc nhóm 2) tại tiểu khu 484 vừa bị lâm tặc đốn hạ.

Nhiều cánh rừng gỗ quý (đường kính 0,5-1m) trên diện tích gần 10 ha tại khu vực bờ sông Sêrê-Pốk đã bị chặt trắng, chỉ để lại cành và gốc. Đây là khu vực theo quy định được bảo vệ nghiêm ngặt, song không hiểu sao lâm tặc vẫn xâm nhập vườn và vận chuyển hàng trăm khối gỗ theo đường sông mà không bị lực lượng kiểm lâm phát hiện.

Phần lớn số gỗ quý này bị chặt hạ đúng vào thời điểm huyện Buôn Đôn ra quân tổng tấn công tội phạm phá hoại rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn. 

H. NAM

- Thông tin liên quan:

>> Vườn quốc gia Yok Đôn đang chết

Tin cùng chuyên mục