Không để Học sinh - Sinh viên viên tổ chức hoặc tham gia các câu lạc bộ tự phát

(SGGPO).- Tăng cường quản lý hoạt động của các câu lạc bộ trong học sinh - sinh viên, không để học sinh - sinh viên tổ chức và tham gia các câu lạc bộ mang tính tự phát, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đó là yêu cầu mà Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa đưa ra nhằm bảo đảm công tác an ninh, trật tự trường học.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Trần Quang Quý cũng nhấn mạnh, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, lôi kéo, kích động HS-SV và cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Bộ cũng yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương chỉ đạo tổ chức Đoàn và Hội sinh viên nhà trường kiện toàn để duy trì hoạt động hiệu quả của “Tổ thăm dò dư luận sinh viên”. Tăng cường đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của sinh viên thông qua các trang web, diễn đàn trên mạng internet,... nhằm phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh trong học sinh – sinh viên. Tránh để xảy ra khiếu kiện, tụ tập phản đối tập thể trong học sinh – sinh viên, cán bộ, giáo viên. Tuyệt đối không để phát sinh, kéo dài các vấn đề bức xúc trong học sinh – sinh viên, cán bộ, giáo viên. Chủ động duy trì “đường dây nóng” với các cơ quan chức năng ở địa phương để có thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra...

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục