Cháu bé 4 tuổi vướng dây cáp chết thương tâm

Khoảng 10 giờ sáng ngày 3-6, tại cống Khai Hoang, đoạn gần tuyến lộ nhựa T29 thuộc ấp 11 xã Nguyễn Phích (U Minh-Cà Mau), bà Bùi Thị Sương ngụ xã Tân Hưng Đông (Cái Nước - Cà Mau) cùng 2 người con gái ruột là bé Dương Anh Thi (4 tuổi) và Dương Anh Thư đi xe ôm của ông Lư Văn Ngoán về thăm quê ở huyện U Minh.

Chiếc xe chở mẹ con bà Sương va phải dây cáp đang căn lưng chừng ngang phần đường (công trình do Tổng Công ty Viễn thông Quân đội - Viettel, làm chủ đầu tư, một công ty xây lắp ở tỉnh Bạc Liêu thi công).

Bé Anh Thi ngồi phía trước xe nên dây cáp mắc dính cháu. Sau cú va chạm mạnh, toàn bộ hộp sọ của bé Thi bị dây cáp cắt lìa khỏi phần đầu, chết ngay tại chỗ. Bà Sương cùng Anh Thư và người chạy xe cũng té xuống đường bị thương nặng.  

NH.THIÊN

Tin cùng chuyên mục