Nhiều cây sưa đỏ bị cưa trộm

Ngày 25-6, Công an Hà Nội cho biết, lợi dụng mưa bão, trong đêm 24 và rạng sáng 25-6 trên địa bàn Hà Nội lại xảy ra 3 vụ chặt phá trộm cây sưa đỏ. Theo đó, tại số nhà 202-204 phố Lạc Trung, một cây sưa đỏ hơn 20 năm tuổi, với đường kính gốc gần 40cm đã bị cưa sát gốc, “sưa tặc” đã lấy đi phần thân cây cao khoảng 2m.

(SGGP). - Ngày 25-6, Công an Hà Nội cho biết, lợi dụng mưa bão, trong đêm 24 và rạng sáng 25-6 trên địa bàn Hà Nội lại xảy ra 3 vụ chặt phá trộm cây sưa đỏ. Theo đó, tại số nhà 202-204 phố Lạc Trung, một cây sưa đỏ hơn 20 năm tuổi, với đường kính gốc gần 40cm đã bị cưa sát gốc, “sưa tặc” đã lấy đi phần thân cây cao khoảng 2m.

Tại khu vực cổng phụ Công viên Thống Nhất trên đường Đại Cồ Việt, một cây sưa gần 10 năm tuổi cũng bị chặt hạ. Cây sưa đỏ thứ ba bị chặt đi nằm ở vị trí cổng sau Vườn thú Thủ Lệ, trên đường Bưởi, đây cũng là một cây sưa khá lâu năm, với đường kính gốc khoảng 30cm. Như vậy, từ ngày 23 đến 25-6, lợi dụng đêm tối mưa to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn Hà Nội đã có tới 4 vụ chặt phá trộm cây sưa đỏ.

Tương tự, rạng sáng ngày 25-6 tại TP Thái Nguyên, kẻ gian cũng lợi dụng lúc mưa to gió lớn đã chặt trộm một cây sưa lớn ngay tại khu vực đèn tín hiệu giao thông ngã tư  trung tâm thành phố. Cây sưa quý này có đường kính thân khoảng 30cm, đã 30 năm tuổi.

 
N.QUỐC - B.LIỄU

Tin cùng chuyên mục