Khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hà Đông, công an các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật hết sức táo tợn vào rạng sáng 23-6 tại quán cà phê ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội do chị Hoàng Thị Diện, SN 1983, ở Lương Sơn, Hòa Bình làm chủ.

(SGGP).- Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hà Đông, công an các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật hết sức táo tợn vào rạng sáng 23-6 tại quán cà phê ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội do chị Hoàng Thị Diện, SN 1983, ở Lương Sơn, Hòa Bình làm chủ.

Thời điểm trên, có hơn 20 đối tượng đi taxi, xe gắn máy đến quán, dùng dao kiếm, tuýp nước, dùi cui, súng ngắn khống chế chủ quán, ép 3 nhân viên của quán lên xe taxi đưa đi.

Bước đầu, công an đã bắt 2 đối tượng liên quan là Hoàng Văn Phong, SN 1986, trú tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội và Nguyễn Long Chuyền, SN 1986, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông. Nguyên nhân vụ việc được công an xác định là do mâu thuẫn trong làm ăn. 

NG.ANH

Tin cùng chuyên mục