Bắt đối tượng làm giả con dấu, tài liệu

Chiều 29-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Võ Hồng Hà (SN 1973, trú tại xóm 1, xã Thịnh Lộc) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

(SGGP).- Chiều 29-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Võ Hồng Hà (SN 1973, trú tại xóm 1, xã Thịnh Lộc) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ năm 2009 đến nay, Võ Hồng Hà đã tìm đến các hiệu cầm đồ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mua lại bằng tốt nghiệp các loại, bằng lái xe, học bạ... và một số giấy tờ khác mang về nhà dùng hóa chất tẩy xóa tên, họ, ngày tháng năm sinh, rồi đánh tên của người cần mua vào. Sau đó bóc và thay ảnh mới ép vào lại rồi dùng dấu giả đóng lên đem đi tiêu thụ. Mỗi tấm bằng tốt nghiệp THPT, dạy nghề, bằng lái xe, sổ học bạ… Hà bán và thu lợi bất chính về cho mình số tiền từ 2,5 đến 3 triệu đồng.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục