Đánh sập 10 hầm vàng tại khe Moòng Coòng

(SGGP).- Chiều 30-8, Đại tá Trần Hậu Tám, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Công binh đã sử dụng thuốc nổ đánh sập thành công hoàn toàn 10/35 cửa hầm khai thác vàng tại khu vực khe Moòng Coòng, thuộc địa bàn xã miền núi Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn 25 hầm khai thác vàng có độ sâu từ 150-200m ăn xuyên vào trong vách núi đá rất nguy hiểm, đang lập phương án chi tiết tiếp tục đánh sập.

Được biết, khe Moòng Coòng có diện tích khoảng 18ha, nằm cách quốc lộ 22 hơn 12km, thuộc khu rừng đầu nguồn của xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. Năm 2000, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao cho Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại (Mitraco) Hà Tĩnh khai thác nguồn sa khoáng. Từ năm 2007-2010, Công ty Mitraco lại giao cho một công ty khác ở ngoài tỉnh Bắc Giang vào thuê lại khai thác. Tuy nhiên, sau 3 năm khai thác không có hiệu quả, công ty này phải làm thủ tục trả lại mỏ cho địa phương quản lý.

Thời gian qua, một số đối tượng ở các tỉnh miền Bắc đã ồ ạt đưa người, trang thiết bị máy móc, chất xianua, thủy ngân, máy phát điện… vào khe Moòng Coòng “đua nhau” đào bới, khai thác vàng vô tội vạ, bất chấp nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường và phá tan nát rừng đầu nguồn (lúc đỉnh điểm khoảng từ 300-400 người, trong đó có nhiều trẻ em độ tuổi từ 13 đến 16).

Dự kiến, trong khoảng 10 ngày nữa toàn bộ hầm khai thác vàng còn lại tại khe Moòng Coòng sẽ bị đánh sập hoàn toàn.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục