Một kỹ thuật viên chiếm đoạt 9.278 tấm phim X-quang

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Tô Văn Trực, vì đã làm thất thoát hàng ngàn tấm phim X-quang tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Tô Văn Trực, vì đã làm thất thoát hàng ngàn tấm phim X-quang tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Theo kết quả kiểm tra từ đầu tháng 1-2011 đến tháng 8-2012, bệnh viện phát hiện mất 9.278 tấm phim X-quang các loại, tổng trị giá khoảng 155 triệu đồng. Từ vụ việc trên, ban lãnh đạo bệnh viện đã làm việc với ông Tô Văn Trực, kỹ thuật viên trưởng, người trực tiếp quản lý kho lưu trữ. Ông Trực thừa nhận đã đem bán số phim trên để lấy tiền điều trị cho cha bị bệnh nặng.

Đ.Cảnh

Tin cùng chuyên mục