Bắt đối tượng lừa bán người qua Trung Quốc

(SGGP).- Ngày 4-10, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lô Thị May (ở thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) về hành vi buôn người.

(SGGP).- Ngày 4-10, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lô Thị May (ở thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) về hành vi buôn người.

Qua điều tra, công an xác định, các nạn nhân Lương Thị Bằng, Bàn Thị Xoan và Chíu Thị Ba bị Lô Thị May lừa bán sang Trung Quốc, trong đó, chị Ba đã triệt sản nên được thả về. Theo trình bày của chị Ba, khoảng tháng 6-2012, chị và chị Xoan được May rủ đi Quảng Ninh làm việc với thu nhập cao.

Khi ra đến Quảng Ninh, May cùng với một người tên Phương Lan và một số đối tượng khác đưa sang Trung Quốc quản thúc trong một ngôi nhà. Tại đây, nhiều người đàn ông Trung Quốc đã đến xem mặt và một nhóm người đã mua chị Xoan đưa đi đâu không rõ.

Theo trình bày của chị Ba, mỗi phụ nữ đưa sang Trung Quốc, các đối tượng này được trả 30.000 nhân dân tệ (tương đương 90 triệu đồng).

C.Hoan

  • Giải cứu 2 nữ sinh khỏi động mại dâm

(SGGP).- Ngày 4-10, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An kịp thời giải cứu em Lương Tiểu Y. (SN 1999) và Vi Thị Hồng P. (SN 1998) đều trú tại huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị kẻ xấu lừa bắt hành nghề mại dâm.

Trước đó, Y. và P. bị Vi Thị Khăm trú ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn rủ xuống TP Vinh chơi và hứa sẽ được ăn ngon mặc đẹp, khi về nhà còn có tiền. Do nhẹ dạ cả tin nên Y. và P. đã trốn nhà ra TP Vinh, nhưng không ngờ bị đưa về bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) để hành nghề mại dâm, rất may được công an giải cứu kịp thời.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục