An Giang: Buôn lậu ồ ạt vào mùa nước nổi

Theo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay, lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn đã phát hiện, đấu tranh 721 vụ buôn lậu, chở hàng cấm, liên quan 375 đối tượng. Hàng lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, hàng điện lạnh, phụ tùng xe, đường cát Thái Lan và quần áo cũ. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 4,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới và trong nội địa trên địa bàn An Giang vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nhất là vào mùa nước nổi.

Theo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay, lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn đã phát hiện, đấu tranh 721 vụ buôn lậu, chở hàng cấm, liên quan 375 đối tượng. Hàng lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, hàng điện lạnh, phụ tùng xe, đường cát Thái Lan và quần áo cũ. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 4,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới và trong nội địa trên địa bàn An Giang vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nhất là vào mùa nước nổi.

Lợi dụng mùa nước nổi, trên cánh đồng các xã vùng biên, hàng lậu được các đối tượng tập kết chờ sẵn bên kia biên giới. Khi trời tối hoặc lúc lực lượng chống buôn lậu giao ca, các đối tượng nhanh chóng bốc dỡ lên xuồng, vỏ lãi gắn động cơ công suất cao “vượt biên” và tập kết hàng ở sàn nhà của người dân hoặc các khu trung tâm thương mại, các chợ trên tuyến biên giới.

A.Giang

Tin cùng chuyên mục